Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ triển khai dự án Sân bay Long Thành

06:11, 03/11/2020

(ĐN)- Sáng 2-11, Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai dự án Sân bay Long Thành...

(ĐN)- Sáng 2-11, tại xã Bình Sơn (H.Long Thành), Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai dự án Sân bay Long Thành
Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai dự án Sân bay Long Thành

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước cùng các Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Nguyễn Hòa Hiệp và Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Vũ Hồng Văn đã dến dự.

Tổ công tác bảo đảm ANTT phục vụ triển khai dự án Sân bay Long Thành gồm 50 cán bộ, chiến sĩ trực thuộc Công an tỉnh. Tổ có nhiệm vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, cơ động chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn;  tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn thuộc khu vực xây dựng sân bay Long Thành.

Theo đánh giá của UBND H.Long Thành, thời gian vừa qua tại khu vực dự án Sân bay Long Thành tình hình ANTT có những diễn biến phức tạp. Có tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc san lấp mặt bằng khu vực thực hiện dự án sân bay để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; các thế lực thù địch xuyên tạc chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để kích động, lôi kéo người dân; một số ổ nhóm, đối tượng hình sự kéo về đây hoạt động…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá, việc thành lập Tổ công tác bảo đảm ANTT phục vụ triển khai dự án Sân bay Long Thành là cần thiết, nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, hỗ trợ ngành chức năng thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng sân bay.

“Ở một địa bàn phát triển nóng, nhiều người dân vừa nhận một khoản tiền bồi thường lớn, cộng với các công trình xây dựng ở xung quanh, nhiều lực lượng lao động ở nơi khác về nên có nguy cơ xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật. Do đó, việc thành lập tổ công tác ở địa bàn để đảm bảo ANTT, đem lại bình yên cuộc sống cho người dân là hết sức cần thiết, ý nghĩa” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng của tổ công tác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh; góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân và an ninh, an toàn khu vực triển khai xây dựng dự án Sân bay Long Thành.

Xuân Lượng

Tin xem nhiều