Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích

04:11, 25/11/2020

(ĐN) - Ngày 25-11, Sở VH-TTDL đã tổ chức tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.

(ĐN) - Ngày 25-11, Sở VH-TTDL đã tổ chức tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Các đại biểu tham gia Tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Gần 200 đại biểu là cán bộ văn hóa, ban quý tế, trụ trì, ban quản lý di tích trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn. TS.Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TTDL đã triển khai Thông tư 15/2019-TT-BVHTTDL quy định chi tiết một  số quy định về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích đến các đại biểu; báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; trao đổi công tác quản lý, bảo quản di tích, danh thắng…

Theo Sở VH-TTDL, tính đến thời điểm hiện tại Đồng Nai có hơn 1.500 di tích phổ thông, 59 di tích được xếp hạng (2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 29 di tích cấp quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh). Từ năm 2009 đến nay, có 11 di tích được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 9 di tích cấp quốc gia, 1 di tích cấp tỉnh.

Hoạt động kiểm kê di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh được đẩy manh. Từ năm 2018 đến nay đã kiểm kê, lập danh mục các di tích phổ thông tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt và di tích vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 38 di tích phổ thông của các dân tộc thiểu số, 19 di tích tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt. Sở VH-TTDL đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục xếp hạng di tích giai đoạn 2021-2025 với 13 di tích.

Tin, ảnh: My Ny

Tin xem nhiều