Báo Đồng Nai điện tử
En

Phong trào xã hội học tập đi vào cuộc sống

03:11, 11/11/2020

(ĐN) - Sáng 11-11, tại Nhà khách 71, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Sáng 11-11, tại Nhà khách 71, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng đại diện các sở, ban, ngành đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen cho đại diện các đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập tiêu biểu
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao bằng khen cho đại diện các đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập tiêu biểu

Để triển khai thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 9-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập các cấp. Các nội dung, mục tiêu về xây dựng xã hội học tập đề ra đều phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và kế hoạch hoạt động của các sở, ban, ngành nên đã được lồng ghép, triển khai có hiệu quả.

Có thể kể đến một số thành quả nổi bật như: Kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố, nâng cao chất lượng; 100% cán bộ công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; trên 2,3 triệu lượt lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức phục vụ sản xuất, kinh doanh…

Từ năm 2016, tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn Đồng Nai”. Sau 5 năm triển khai, đến nay Đồng Nai có hơn 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 85,6% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 92% cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 95,3% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao những nỗ lực mà ngành giáo dục, các cấp hội khuyến học, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã đạt được trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Chính phong trào xã hội học tập đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu và khen thưởng 30 tập thể có nhiều thành tích trong phong trào xã hội học tập của tỉnh trong giai đoạn 2012-2020.

H.Yến

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích