Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà xuất bản Đồng Nai hướng đến xuất bản điện tử

02:11, 27/11/2020

(ĐN) - Sáng 27-11-2020, tại Văn miếu Trấn Biên, Nhà xuất bản (NXB) Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển (1980 - 2020)...

(ĐN) - Sáng 27-11, tại Văn miếu Trấn Biên, Nhà xuất bản (NXB) Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển (1980 - 2020). Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Ngọc Bảo; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trao tặng bức trướng cho Nhà xuất bản Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trao tặng bức trướng cho Nhà xuất bản Đồng Nai

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu tiến hành dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân; ôn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của NXB. Theo đó, NXB Đồng Nai được thành lập ngày 19-6-1980 theo Quyết định của Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ VH-TTDL). Trong suốt 40 năm qua, NXB Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững định hướng chính trị, tổ chức xuất bản khoảng 25 ngàn ấn phẩm với hơn 40 triệu bản sách, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh…

Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Ngọc Bảo trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông cho các cá nhân
Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Ngọc Bảo trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông cho các cá nhân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản của NXB Đồng Nai trong 40 năm qua.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị NXB Đồng Nai đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. NXB cần bám sát thực tế cuộc sống, có nhiều tác phẩm hay hơn nữa, có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ, nhân dân Đồng Nai trong hoạt động xuất bản.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản

Bên cạnh đó, NXB Đồng Nai cần đẩy mạnh công tác tiêu thụ, giới thiệu sách và văn hóa phẩm, đưa tri thức đến với đông đảo nhân dân; nghiên cứu để có kế hoạch, lộ trình chuẩn bị hướng đến xuất bản điện tử trong thời gian tới. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Ngoài ra, NXB cần quan tâm đến công tác phát hành, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu thương hiệu, hình ảnh NXB Đồng Nai gần gũi hơn với bạn đọc để gia tăng lợi nhuận…

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các tác phẩm do Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các tác phẩm do Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành

Dịp này, Bộ Thông tin - truyền thông đã tặng bằng khen cho NXB Đồng Nai, trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông cho 4 cá nhân. UBND tỉnh đã tặng bức trướng, bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản.

My Ny

Tin xem nhiều