Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai cứu trợ bão lũ tại tỉnh Quảng Bình

06:11, 03/11/2020

(ĐN)-Tiếp tục chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa bão trong tháng 10, chiều 3-11, Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình trên 500 triệu đồng (gồm hàng và tiền mặt).

(ĐN)-Tiếp tục chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa bão trong tháng 10, chiều 3-11, Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình trên 500 triệu đồng (gồm hàng và tiền mặt).

Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người dân xã Tân Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người dân xã Tân Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Cụ thể, Đoàn đã đến thăm, tặng 350 phần quà cho người dân tại xã Duy Ninh và 350 phần quà tại xã Tân Ninh, H.Quảng Ninh. Trị giá mỗi phần quà trên 600 ngàn đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình thuộc diện người già neo đơn, bệnh tật, khó khăn tại xã Duy Ninh và hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng; tặng 100 phần quà (mỗi phần 400 ngàn đồng tiền mặt) và hỗ trợ 10 triệu đồng cho 10 trường hợp có hoàn cảnh nghèo khó tại xã Vạn Ninh (cũng thuộc H.Quảng Ninh). Ngoài ra, đoàn còn trao tặng tiền mặt và hiện vật trị giá 35 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình.

Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ đối với 5 gia đình neo đơn, bệnh tật, khó khăn tại xã Duy Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ đối với 5 gia đình neo đơn, bệnh tật, khó khăn tại xã Duy Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ông Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình chia sẻ, mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã làm ngập lụt nặng hầu hết tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh 8/8 huyện, thị xã, thành phố, cá biệt có những địa phương hầu hết các xã đều bị ngập sâu như: H. Quảng Ninh, H. Lệ Thủy. Hai đợt lũ liên tiếp gần đây đã gây thiệt hại rất nặng nề đến tính mạng và tài sản của người dân. Cụ thể, đã có 21 người chết; 121 người bị thương, 2 người mất tích; 110.797 ngôi nhà bị ngập; 253 nhà bị hư hại nặng. Riêng H. Quảng Ninh có 4 người chết; 11 người bị thương; 13.067 ngôi nhà bị ngập.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Phước Thiện tặng quà cho người dân xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Phước Thiện tặng quà cho người dân xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn có nhiều trường học, trạm y tế và các công trình giao thông, thủy lợi khác cũng bị ngập hư hỏng; đa số gia súc, gia cầm bị chết trôi, lương thực, thực phẩm bị ướt không sử dụng được, hoa màu bị hư hại... Ước tính thiệt hại của tỉnh Quảng Bình lên đến gần 2.700 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thành Nhân

Tin xem nhiều