Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường và bệnh viện

12:11, 20/11/2020

(ĐN) - Ngày 20-11, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

 

(ĐN) - Ngày 20-11, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2020 - 2021.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đến dự có Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện trong tỉnh, các thầy cô giáo nhiều thế hệ và hơn 400 sinh viên đại diện cho gần 2 ngàn sinh viên của nhà trường.

Trong năm học vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường hiện đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp các ngành: Điều dưỡng, hộ sinh, dược, vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, xét nghiệm y học và y sĩ. Chất lượng đội cán bộ, giảng viên nhà trường ngày một nâng cao. Mới đây, tập thể Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai đã được tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai Nguyễn Hồng Quang khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích học tập, phong trào tốt.
Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai Nguyễn Hồng Quang khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích học tập, phong trào tốt.

Năm học 2020-2021, Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đổi mới phương pháp dạy – học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích hợp đáp ứng chuẩn đầu ra, hình thành năng lực cho sinh viên bao gồm cả kiến thức, kỹ năng, thái độ; đổi mới công tác tư vấn tuyển sinh. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường và các bệnh viện để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực cho ngành Y tế của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường đánh giá cao những kết quả mà tập thể Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai đã đạt được. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới quý thầy cô giáo, những người đang ngày đêm vun đắp cho sự nghiệp trồng người, góp phần đào tạo nên những người thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhà trường sẽ phát huy tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực ngành y tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu để trong tương lai có thể thành lập một bệnh viện trực thuộc nhà trường.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều