Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân bị dao đâm thấu tim

12:11, 17/11/2020

(ĐN) - Ngày 17-11, sau 3 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, chăm sóc tận tình, bệnh nhân N.T.H., 36 tuổi, ngụ P.Xuân Trung, TP.Long Khánh đã qua cơn nguy kịch, đang dần ổn định sức khỏe và tiếp tục được điều trị.

 

(ĐN) - Ngày 17-11, sau 3 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, chăm sóc tận tình, bệnh nhân N.T.H., 36 tuổi, ngụ P.Xuân Trung, TP.Long Khánh đã qua cơn nguy kịch, đang dần ổn định sức khỏe và tiếp tục được điều trị.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo đó, 19 giờ 42 phút ngày 14-11, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân H. trong tình trạng bị dao đâm vào ngực, bệnh nhân chỉ còn thoi thóp, huyết áp gần như không đo được.

Sau khi khám, đánh giá vết thương, các bác sĩ nhận định vết dao đã xuyên vào tim, nếu không được phẫu thuật kịp thời để khâu vết thương tim, bệnh nhân sẽ tử vong. Ngay lập tức bệnh nhân được đưa lên bàn mổ cấp cứu.

20 giờ 10 phút, ca phẫu thuật bắt đầu được tiến hành. BS Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Cùng với đó là ê kíp gồm những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất bệnh viện như BS Phan Văn Phong, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BS Nguyễn Phước, Phó khoa Ngoại tiết niệu cùng hàng chục y, bác sĩ, nhân viên y tế khác. Sau hơn 2 giờ đồng hồ vừa mổ vừa truyền máu, hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

BS Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, đây là trường hợp thứ 2 bệnh nhân bị đâm thủng tim được bệnh viện phẫu thuật cứu sống trong vòng nửa tháng qua.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều