Báo Đồng Nai điện tử
En

20 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia giao lưu, kết nối nguồn nhân lực

05:11, 27/11/2020

(ĐN)- Chiều 27-11, tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (H.Long Thành), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã chủ trì tổ chức sự kiện giao lưu, kết nối nguồn nhân lực giữa sinh viên và các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Đổng Nai.

(ĐN)- Chiều 27-11, tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (H.Long Thành), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã chủ trì tổ chức sự kiện giao lưu, kết nối nguồn nhân lực giữa sinh viên và các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Đổng Nai.

Sinh viên tham dự phỏng vấn tuyển dụng tại ngày hội giao lưu, kết nối nguồn nhân lực giữa sinh viên và doah nghiệp Nhật Bản
Sinh viên tham dự phỏng vấn tuyển dụng tại ngày hội giao lưu, kết nối nguồn nhân lực giữa sinh viên và doah nghiệp Nhật Bản

Sự kiện thu hút 20 doanh nghiệp Nhật Bản và hơn 200 sinh viên đến từ các trường: Đại học Đồng Nai, ĐH Lạc Hồng, cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai, trung cấp kinh tế kỹ thuật số 2 tham gia giao lưu, kết nối.

Tại buổi giao lưu, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ về những khó khăn của doanh nghiệp khi tuyển dụng sinh viên mới ra trường; đại diện sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai chia sẻ về những kiến thức và công nghệ được học trong nhà trường. Sau đó, 20 doanh nghiệp tiến hành phỏng vấn toàn bộ số sinh viên nói trên.

Đây là lần thứ 3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp tổ chức chương trình giao lưu này. Trong lần tổ chức đầu tiên (năm 2018) có 100 sinh viên; năm 2019 có 120 sinh viên tham gia giao lưu và phỏng vấn tuyển dụng tại sự kiện.

Ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Đồng Nai, Nhật Bản xếp thứ 3 về tổng vốn đầu tư với 263 dự án còn hiệu lực, trị giá 4,7 tỉ USD. Sự kiện giao lưu, kết nối nguồn nhân lực là một hoạt động trong chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất do Cục kinh tế, Thương mại – Công nghiệp vùng Kansai (METI – Kansai) và UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp, phối hợp với các thành viên tổ điều phối viên tổ chức thực hiện.

H.Yến

Tin xem nhiều