Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc khai giảng năm học mới

09:10, 19/10/2020

(ĐN) - Chiều 19-10, Trường cao đẳng nghề Hoà Bình Xuân Lộc (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, khánh thành công trình nhà học lý thuyết và phòng tập thể dục thể thao phục vụ sinh viên.

 

(ĐN)- Ngày 19-10, Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, khánh thành công trình nhà học lý thuyết và phòng tập thể dục, thể thao phục vụ sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới

Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo; Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7; ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TBXH) tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Năm học mới 2020-2021, Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đón nhận 1.360 học sinh hệ trung cấp và 220 sinh viên hệ cao đẳng, nâng sĩ số học sinh, sinh viên toàn trường lên hơn 4 ngàn. Theo thống kê của nhà trường, trong số 1.360 học sinh trung cấp có 1.100 em học nghề sau phân luồng THCS. Ngoài học sinh Đồng Nai, trường còn đón nhận học sinh đến từ 43 tỉnh, thành trong cả nước.  Trường Hòa Bình Xuân Lộc là trường cao đẳng nghề ngoài công lập thuộc Giáo phận Xuân Lộc, hiện đang đào tạo 18 nghề trung cấp, 6 nghề cao đẳng, với mục tiêu “thăng tiến con người toàn diện”.

Các đại biểu tham quan phòng tập thể dục thể thao dành cho sinh viên
Các đại biểu tham quan phòng tập thể dục thể thao dành cho sinh viên

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đánh giá cao hoạt động của trường trong thời gian qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với doanh nghiệp nhằm nâng chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà học lý thuyết
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà học lý thuyết

Dịp này, trường đã tặng nhiều giấy khen, học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; khánh thành khu nhà học lý thuyết; khánh thành công trình thể dục, thể thao phục vụ sinh viên với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng.

Hải Yến

Tin xem nhiều