Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi khai giảng năm học mới

03:10, 12/10/2020

(ĐN)- Sáng 12-10, Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi (KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

(ĐN)- Sáng 12-10, Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi (KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Ông Đinh Hoàng Triều, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi trao phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.
Ông Đinh Hoàng Triều, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi trao phần thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2019-2020.

Năm học 2020-2021, Trường cao đẳng Sonadezi tuyển sinh được 800 học viên, sinh viên. Trong đó, có 500 sinh viên hệ cao đẳng và 300 học viên hệ đào tạo 9+4. Đối với hệ 9+4, học viên vừa học nghề vừa học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên. Sau 3 năm, học viên có bằng trung cấp nghề, sau 4 năm, học viên có bằng cao đẳng nghề.

Bước vào năm học mới, Trường cao đẳng Sonadezi tập trung đổi mới trong hoạt động đào tạo; thực hiện cơ chế tự chủ, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng môi trường văn hóa học đường...

Lựa chọn chủ đề khai giảng “học để khẳng định bản thân”, Trường Cao đẳng Sonadezi đã mời Ông Osamu Sudo, Quản lý cấp cao Tiếp thị và Kinh Doanh của tập đoàn Amata tại VN đến nói chuyện với sinh viên. Từ kinh nghiệm học tập và làm việc của mình, ông Osamu Sudo đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Tại buổi lễ, Trường cao đẳng Sonadezi đã khen thưởng cho 45 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua. Cũng nhân dịp này, các doanh nghiệp đối tác đã trao tặng cho quỹ học bổng của trường tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Tin và ảnh: H. Yến

Tin xem nhiều