Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng kết 12 năm Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008-2020)

06:10, 02/10/2020

(ĐN) - Chiều 2-10, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP) giai đoạn 2008-2020.

(ĐN) - Chiều 2-10, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP) giai đoạn 2008-2020. Cùng dự có Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó tham mưu trưởng, Tổng cục CNQP; Đại tá Phạm Nam Phong, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 7; Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh khen thưởng các tập thể, cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh khen thưởng các tập thể, cá nhân

Báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP, thượng tá Dương Văn Thường, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, 12 năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Quân khu 7, Pháp lệnh CNQP được triển khai có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Hệ thống các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương và tỉnh về thực hiện Pháp lệnh được triển khai kịp thời, đồng bộ là cơ sở pháp lý để các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện.

Trong 12 năm, tổng ngân sách chi cho nhiệm vụ động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, đầu tư mua sắm vật chất, mô hình học cụ, xây dựng thao trường, trường bắn phục vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh trên 432 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh biểu dương những kết quả đạt được trong 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP. Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành và các doanh nghiệp CNQP tiếp tục quan tâm về mọi mặt, đầu tư cho CNQP, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm; đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Pháp lệnh CNQP trong giai đoạn mới.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 25 tập thể, 16 cá nhân và 12 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều