Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 29-10-2020

11:10, 28/10/2020

Ngành Y tế tăng cường quản lý phòng khám tư nhân và nhà thuốc; kiến nghị giảm hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư công; những lợi ích khi dùng thẻ căn cước công dân có gắn chíp; phóng sự truyền hình về lão nông tặng 27 tỷ đồng để xây trường mầm non… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4052 ra ngày 29-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 29-10
Bìa số báo ra ngày 29-10

Ngành Y tế tăng cường quản lý phòng khám tư nhân và nhà thuốc; kiến nghị giảm hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư công; những lợi ích khi dùng thẻ căn cước công dân có gắn chíp; phóng sự truyền hình về lão nông tặng 27 tỷ đồng để xây trường mầm non… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4052 ra ngày 29-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Tăng cường quản lý hoạt động các phòng khám tư nhân, nhà thuốc

Ngành Y tế quyết tâm chấn chỉnh và xử lý triệt để những cơ sở y tế tư nhân kinh doanh bất hợp pháp, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ngành cũng sẽ siết chặt quản lý hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân kinh doanh hợp pháp nhưng có sai phạm, thiếu sót.

* Điều chỉnh giảm hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã trình UBND tỉnh kiến nghị giảm hơn 886 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công đối với 2 dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. 2 dự án được kiến nghị điều chỉnh giảm vốn là dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Biên Hòa giai đoạn 1 và dự án xây dựng 2 khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* Khơi dậy tiềm năng từ phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh qua mỗi giai đoạn luôn nở rộ những bông hoa đẹp với hàng ngàn người tốt, việc tốt, tập thể năng động sáng tạo. Mỗi tập thể, cá nhân đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tạo tiền đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Long Giao sẽ sớm chính thức thành thị trấn

UBND tỉnh mới đây đã trình hồ sơ đề án thành lập TT.Long Giao (H.Cẩm Mỹ) lên Bộ Nội vụ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt. Việc phê duyệt thành lập TT.Long Giao không chỉ phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của chính quyền và đa số người dân, phù hợp với quy hoạch phát triển của H.Cẩm Mỹ mà còn đáp ứng tiêu chuẩn mỗi đơn vị hành chính cấp huyện phải có ít nhất một thị trấn.

* Cẩn trọng khi mở cửa xe ô tô

Khi dừng, đậu xe ô tô bên đường, một số tài xế do bất cẩn, thiếu quan sát lúc mở cửa xe đã khiến người đi đường gặp nguy hiểm. Mặc dù các ngành chức năng, cơ quan truyền thông đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra bởi nguyên nhân nêu trên.

* Lợi ích khi dùng thẻ căn cước công dân có gắn chíp

Bạn đọc đã nêu lên nhiều thắc mắc khi biết thông tin Công an tỉnh sẽ triển khai làm thẻ CCCD mới có gắn chíp điện tử trên toàn địa bàn tỉnh. Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Bùi Hữu Danh đã có cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề này.

* Phóng sự truyền hình: Lão nông tặng 27 tỷ đồng xây trường mầm non (xem tại ĐÂY)

Đầu năm 2018, gia đình ông Nguyễn Văn Nghiêm (ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh) đã tự nguyện bỏ tiền túi 27 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Bảo Quang khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Lão nông 70 tuổi với nghĩa cử cao đẹp này là một trong những cá nhân điển hình sẽ được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ 6 diễn ra ngày 30-10 tới.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều