Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 27-10-2020

09:10, 26/10/2020

Cơ hội cho doanh nghiệp Đồng Nai từ hiệp định CPTPP; xuất khẩu dệt may gặp khó; hoạt động đóng góp ủng hộ miền Trung lan tỏa trong tỉnh; phóng sự truyền hình về những khởi sắc của trường nghề… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4050 ra ngày 27-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 27-10
Bìa số báo ra ngày 27-10

Cơ hội cho doanh nghiệp Đồng Nai từ hiệp định CPTPP; xuất khẩu dệt may gặp khó; hoạt động đóng góp ủng hộ miền Trung lan tỏa trong tỉnh; phóng sự truyền hình về những khởi sắc của trường nghề… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4050 ra ngày 27-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Hiệp định CPTPP: “Cửa” đã mở, doanh nghiệp cần mạnh dạn vào

Đại dịch Covid-19 ở một số nước đã bắt đầu lắng xuống, giao thương giữa các nước đang dần được khơi thông. Hiện các doanh nghiệp ở Đồng Nai đang tập trung khai thác Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, Đồng Nai được đánh giá có nhiều mặt hàng lợi thế khi xuất vào các nước thành viên của CPTPP.

* Xuất khẩu dệt may khó về đích

Năm 2020, dự báo kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam chỉ đạt 32-33 tỷ USD, giảm 6-7 tỷ USD so với năm trước. Dù thị trường xuất khẩu dệt may đang hồi phục, nhưng dự kiến sẽ khó về đích như kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm. Ngành dệt may của Đồng Nai cũng chịu khó khăn chung như cả nước.

* Gà ta và vịt đứng trước khủng hoảng thừa

Khoảng 1 tháng nay, vịt, gà ta thả vườn lại rơi vào cơn khủng hoảng mới khi giá bán ra tại trại thấp hơn cả chục ngàn đồng/kg so với giá thành sản xuất. Nhiều người nuôi phá sản, không tái đàn vụ Tết Nguyên đán 2021 dù đây là cơ hội tốt nhất trong năm về thị trường của mặt hàng này.

* Lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng

Mỗi cá nhân, tập thể chủ động đóng góp một phần công sức, vật chất tùy vào điều kiện của bản thân, gia đình, đơn vị để chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lụt đã và đang được thực hiện ở khắp các địa phương trong tỉnh thời gian qua. Điều này góp phần cùng với cả nước chia sẻ, giúp đỡ người dân các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, bão lũ.

* Tăng cao mức phạt kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng xách tay

Trước tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2020/NĐ- CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo nghị định, hành vi kinh doanh hàng nhập lậu không chỉ bị xử lý với mức phạt tiền cao mà còn phạt dựa trên giá trị thực của hàng hóa nhập lậu.

* Phóng sự truyền hình: Trường nghề “hút” học sinh (xem tại ĐÂY)

Tiết kiệm thời gian và chi phí học tập; học sinh được đào tạo bài bản về kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội có việc làm cao khi ra trường. Đó là những lý do khiến các trường nghề ngày càng thu hút học sinh vào học sau khi tốt nghiệp THCS - một xu hướng tích cực. Ghi nhận tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều