Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 19-10-2020

10:10, 18/10/2020

Đồng Nai cần hàng chục ngàn tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật; bàn giao 1,8 ngàn ha đất phục vụ xây dựng sân bay Long Thành vào ngày 20-10; tập trung đảm bảo an toàn giao thông cuối năm; phóng sự truyền hình về mô hình sử dụng men vi sinh bản địa làm nông nghiệp sạch tại Vĩnh Cửu… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4042 ra ngày 19-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 19-10
Bìa số báo ra ngày 19-10

Đồng Nai cần hàng chục ngàn tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật; bàn giao 1,8 ngàn ha đất phục vụ xây dựng sân bay Long Thành vào ngày 20-10; tập trung đảm bảo an toàn giao thông cuối năm; phóng sự truyền hình về mô hình sử dụng men vi sinh bản địa làm nông nghiệp sạch tại Vĩnh Cửu… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4042 ra ngày 19-10-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Cần hàng chục ngàn tỷ đồng vốn hạ tầng giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn tới, Đồng Nai sẽ thực hiện nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật từ nhỏ đến lớn và ước tính cần đến nguồn vốn để đầu tư lên đến hơn 70 ngàn tỷ đồng. Trong đó, một số dự án cần số vốn “khủng” - khoảng 3-7 ngàn tỷ đồng/dự án. UBND tỉnh cho biết sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để thực hiện các dự án.

* Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Giữ đúng cam kết bàn giao 1,8 ngàn ha

Ngày 20-10, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao hơn 1,8 ngàn ha đất phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, qua đó giữ đúng cam kết với Chính phủ về tiến độ giải phóng mặt bằng “siêu” dự án này.

* Thiếu hệ thống xử lý nước thải ở đô thị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 công trình xử lý nước thải hoàn thành và đưa vào sử dụng tại TP.Biên Hòa. Tuy nhiên, công trình này lại chưa kết nối với nguồn nước thải từ các hộ gia đình mà đang bơm nước suối lên xử lý. Điều này đang dẫn tới nhiều hệ lụy về môi trường mà phổ biến là ô nhiễm nguồn nước và ngập nước.

* Tăng cao số bệnh nhân mắc tay chân miệng

Từ đầu tháng 10 đến nay, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ bị nhiễm bệnh từ các bạn học cùng lớp hoặc lây bệnh từ người thân.

* Tập trung đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường, tập trung thực hiện nhiều chuyên đề về tuần tra, kiểm soát và xử lý xe quá khổ, quá tải; vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chống đua xe trái phép… giải tỏa các “điểm nóng” về mất an toàn giao thông. Qua đó, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

* Để tai nạn học đường đừng tiếp diễn

Nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ lo lắng khi từ cuối tháng 5-2020 đến nay, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Đồng Nai liên tiếp xảy ra các tai nạn học đường làm một số học sinh thương vong. Điều này cho thấy vấn đề tai nạn trong trường học rất đáng báo động, cần có giải pháp phòng ngừa.

* Phóng sự truyền hình: Vĩnh Cửu tiên phong làm IMO phát triển nông nghiệp sạch (xem tại ĐÂY)

Cuối năm 2018, H. Vĩnh Cửu là địa phương tiên phong cả nước triển khai mô hình sử dụng men vi sinh bản địa (IMO) sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và xử lý mùi hôi chất thải với chi phí thấp. Đến nay, toàn bộ 12 xã, thị trấn của huyện đã triển khai, bước đầu tạo nền tảng cho phát triển nền nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều