Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục dành sự quan tâm đúng mức cho người cao tuổi

03:10, 21/10/2020

(ĐN)- Sáng 21-10, tại Nhà khách 71, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập Hội NCT Việt Nam và 25 năm thành lập Ban đại diện Hội NCT tỉnh Đồng Nai. 

(ĐN)- Sáng 21-10, tại Nhà khách 71, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Hội NCT Việt Nam và 25 năm thành lập Ban đại diện Hội NCT tỉnh Đồng Nai (1995-2020).

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho NCT có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” giai đoạn 2015-2020.
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho NCT có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” giai đoạn 2015-2020.

Đến dự có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, những năm qua Đảng, Nhà nước, tỉnh Đồng Nai luôn dành những sự quan tâm đặc biệt đối với NCT. Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền dành những sự quan tâm đúng mức, đúng hướng dành cho NCT. Đồng thời những năm qua, NCT cũng đã phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới, NCT cần chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh sống, nhu cầu thực tế ở địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh, năm 1995, Hội NCT Việt Nam được thành lập. Cũng trong năm này, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh ra đời. Trong 25 năm hình thành và phát triển, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ mà Trung ương Hội NCT Việt Nam đề ra là: chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh, điều kiện của NCT trên địa bàn. 

Hiện toàn tỉnh có trên 181 ngàn NCT được kết nạp vào tổ chức hội, chiếm 91,2% NCT toàn tỉnh. Trong đó, có trên 11,9 ngàn NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố... Cùng với đó là 72 ngàn NCT tham gia lao động, kinh doanh, sản xuất. 

NCT và gia đình đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng, hiến gần 1 triệu m2 đất, đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương. Đặc biệt, NCT đã tham gia trồng  gần 1 triệu cây ăn quả, cây tạo bóng mát góp phần tạo môi trường xanh đẹp ở các nơi công cộng và khu dân cư.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 25 NCT có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” giai đoạn 2015-2020. Ngoài ra, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh còn khen thưởng cho 150 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Văn Truyên

Tin xem nhiều