Báo Đồng Nai điện tử
En

Lợi dụng xin đồ, lấy trộm tài sản

04:10, 22/10/2020

(ĐN)- Ngày 22-10, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hình ảnh Nguyễn Thanh Sang lấy trộm điện thoại được camera an ninh ghi lại (Ảnh cắt từ camera an ninh)
Hình ảnh Nguyễn Thanh Sang lấy trộm điện thoại được camera an ninh ghi lại (Ảnh cắt từ camera an ninh)

(ĐN)- Ngày 22-10, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Thanh Sang (34 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 20-10, Sang cầm túi nilon đến một công trình đang xây dựng ở tổ 27, KP.3, P.Trảng Dài để xin xi măng. Tại đây, Sang được anh Đ.D. (là thợ xây) chỉ đến bao xi măng gần đó để lấy.

Tuy nhiên, sau khi thấy anh D. đi vào phía sau nhà để làm việc, Sang đã lẻn vào bên trong căn nhà đang xây lấy trộm một chiếc điện thoại của anh L.P.V (24 tuổi, là người cũng đang làm việc tại công trình).

Phát hiện mất tài sản, anh V. đến công an phường trình báo. Kiểm tra hiện trường, thông qua hệ thống camera an ninh, lực lượng công an xác định Sang là đối tượng đã thực hiện vụ trộm nên tiến hành truy bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận sự việc. Qua xác minh, công an xác định, Sang đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới chấp hành xong vào cuối tháng 4-2020. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều