Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển giáo dục song ngữ cho người điếc

10:10, 10/10/2020

(ĐN) - Sáng 10-10, Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc (Trường đại học Đồng Nai) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển giáo dục song ngữ cho người điếc Việt Nam (2000-2020).

(ĐN) - Sáng 10-10, Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc (Trường đại học Đồng Nai) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển giáo dục song ngữ cho người điếc Việt Nam (2000-2020).

 Một tiết mục văn nghệ do học sinh Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc biểu diễn
Một tiết mục văn nghệ do học sinh Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc biểu diễn

Tại buổi lễ, Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc đã báo cáo những kết quả đạt được trong 20 năm qua. Theo đó, dự án giáo dục người câm điếc Việt Nam đặt tại Trường đại học Đồng Nai những năm qua đã hoạt động khá hiệu quả và đạt nhiều quả tốt, tạo điều kiện cho người điếc có cơ hội học tập, làm việc và hòa nhập cộng đồng. Trung tâm đã cung cấp các bậc học từ tiểu học cho đến cao đẳng, đại học cho người điếc.

Trường đại học Đồng Nai đã trao tặng giấy khen cho 19 cá nhân có đóng góp trong công tác giảng dạy, học tập và biên soạn tài liệu phục vụ cho dự án ở Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc
Trường đại học Đồng Nai đã trao tặng giấy khen cho 19 cá nhân có đóng góp trong công tác giảng dạy, học tập và biên soạn tài liệu phục vụ cho dự án ở Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc

Hiện Trung tâm có 11 em tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm; 33 em tốt nghiệp cao đẳng (15 em học liên thông lên đại học)... Số lượng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều tìm kiếm đươc việc làm phù hợp. Ngoài đào tạo văn hóa, Trung tâm còn mở các lớp phân tích ngôn ngữ ký hiệu và giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu; nhân rộng mô hình giáo dục cho người điếc theo mô hình song ngữ, dạy ngôn ngữ ký hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh...

Dịp này, Trường đại học Đồng Nai đã trao tặng giấy khen cho 19 cá nhân có đóng góp trong công tác giảng dạy, học tập và biên soạn tài liệu phục vụ cho dự án ở Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa điếc.

Tin và ảnh: My Ny

Tin xem nhiều