Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 60 bác sĩ trẻ tham gia Hội thi bác sĩ trẻ, giỏi

05:10, 22/10/2020

(ĐN) - Sau 2 vòng thi, nữ bác sĩ trẻ Bùi Thị Phương Thảo, Khoa Phẫu thuật - gây mê - hồi sức đã đạt giải nhất tại Hội thi bác sĩ trẻ, giỏi lần thứ 10 do Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tổ chức vào ngày 22-10.

(ĐN) - Sau 2 vòng thi, nữ bác sĩ trẻ Bùi Thị Phương Thảo, Khoa Phẫu thuật - gây mê - hồi sức đã đạt giải nhất tại Hội thi bác sĩ trẻ, giỏi lần thứ 10 do Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tổ chức vào ngày 22-10.

Nữ bác sĩ trẻ Bùi Thị Phương Thảo, Khoa Phẫu thuật - gây mê - hồi sức đã đạt giải nhất
Nữ bác sĩ trẻ Bùi Thị Phương Thảo, Khoa Phẫu thuật - gây mê - hồi sức đạt giải nhất

Hội thi năm nay thu hút 62 bác sĩ trẻ của 3 đơn vị: Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành và Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất.

Hội thi gồm có 2 vòng thi. Vòng 1 có 62 thí sinh thi lý thuyết, tình huống lâm sàng, và tiếng Anh chuyên ngành. Qua hình thức trả lời trắc nghiệm, vòng thi này sẽ loại dần thí sinh để vào vòng chung kết rung chuông vàng.

Năm nay, vòng chung kết có 36 thí sinh. Các thí sinh sẽ trả lời các tình huống lâm sàng của nhiều chuyên khoa, nhiều lĩnh vực như: tim mạch, hô hấp, hồi sức - tích cực, chấn thương - chỉnh hình, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, an toàn người bệnh… Đặc biệt, cơ cấu câu hỏi cũng nhấn mạnh vào các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu.

Sau 2 vòng thi gay cấn, ngoài bác sĩ Bùi Thị Phương Thảo đạt giải Nhất..., bác sĩ Nguyễn Mạnh, Khoa khám bệnh cấp cứu đã đạt giải Nhì và bác sĩ Trần Thị Ngọc Hòa, Phòng quản lý chất lượng đạt giải Ba. Cả 3 bác sĩ đều đang làm việc tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.

Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bác sĩ trẻ có thâm niên công tác tại các cơ sở y tế dưới 10 năm. Hội thi do Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tổ chức hàng năm.

Tin: Bích Nhàn; ảnh: Thành Nhân

Tin xem nhiều