Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri 2 huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ quan tâm nhiều vấn đề dân sinh

04:10, 05/10/2020

(ĐN) - Ngày 5-10, tổ Đại biểu Quốc hội số 3, đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) và X.Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

 

(ĐN) - Ngày 5-10, tổ Đại biểu Quốc hội số 3, đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm: Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Công Hồng và Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) và X.Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm thay mặt tổ Đại biểu Quốc hội số 3 báo cáo dự kiến những nội dung kỳ họp tới với cử tri xã Suối Cát (H.Xuân Lộc).
Đại tá Huỳnh Thanh Liêm thay mặt tổ Đại biểu Quốc hội số 3 báo cáo dự kiến những nội dung kỳ họp tới với cử tri xã Suối Cát (H.Xuân Lộc).

Tại H.Xuân Lộc, sau khi nghe tổ Đại biểu Quốc hội số 3 báo cáo dự kiến những nội dung kỳ họp tới, cử tri đã kiến nghị quy hoạch đất đai tại địa phương, trong đó tập trung vào việc tiến độ thi công đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; chế độ phụ cấp với với dân phòng xã; cần cứng rắn xử lý những trường hợp gây mất an ninh trật tự xã hội; nộp đơn tố cáo không được thụ lý; tranh chấp đất đai; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho công an xã; chính sách cho lực lượng công an xã bán chuyên trách; giải pháp thúc đẩy kinh tế sau dịch Covid-19...

Ông Trần Văn Hiền, xã Suối Cát đóng góp ý kiến quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.
Ông Trần Văn Hiền, xã Suối Cát đóng góp ý kiến quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Còn tại H.Cẩm Mỹ, cử tri đã có ý kiến về vấn đề chậm giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai; mức đóng thuế đất không đồng nhất dù cùng mục đích sử dụng; thẳng tay xử lý tham nhũng; chậm cấp phép lò mổ tập trung tại ấp 8, xã Xuân Tây; chế độ chính sách cho người cao tuổi chưa hợp lý...

Phát biểu trước cử tri H.Xuân Lộc và H.Cẩm Mỹ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Công Hồng cho biết sẽ chuyển những kiến nghị, đóng góp của cử tri về những vấn đề chính sách, pháp luật, an sinh xã hội đến các bộ, ngành trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV tới đây. Đồng thời, ông Nguyễn Công Hồng cũng đề nghị cơ quan chức năng các cấp tại địa phương trả lời kiến nghị, bức xúc của cử tri vừa nêu lên tại hội nghị.

                                                                                                Đăng Tùng

Tin xem nhiều