Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần giải pháp phù hợp nhằm đem lại những điều tốt đẹp nhất cho hội viên phụ nữ

02:10, 20/10/2020

(ĐN) – Sáng 20-10, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020).

(ĐN) – Sáng 20-10, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó trưởng ban công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh...

Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ của tỉnh tham dự lễ kỷ niệm
Đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ của tỉnh tham dự lễ kỷ niệm

Trong bài phát biểu ôn lại truyền thống, bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh khẳng định qua 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội đã không ngừng lớn mạnh, đã đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ; động viên, cổ vũ chị em phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ, làm tốt chức năng đại diện cho phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Đồng Nai luôn vững vàng vượt qua chiến tranh ác liệt, vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất phục vụ chiến đấu, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen của Hội LHPN cho chi hội trưởng tiêu biểu
Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen của Hội LHPN cho chi hội trưởng tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó trưởng ban công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam bày tỏ tri ân đến các thế hệ cán bộ Hội tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua đã hưởng ứng các chủ trương công tác của Trung ương; tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong các thời kỳ; xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh lưu ý, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đại hội phụ nữ các cấp. Vì vậy, Hội LHPN các cấp trong tỉnh cần tập trung quyết liệt cho công tác cán bộ nữ bằng việc chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và tham mưu, đề xuất nhân sự tiêu biểu, đủ điều kiện, xứng đáng ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như nhân sự Ban chấp hành Hội LHPN các cấp. Đối với Hội, hội viên, phụ nữ là yếu tố sống còn của tổ chức, vì vậy công tác Hội và phong trào phụ nữ phải cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm đem lại những điều tốt đẹp nhất cho hội viên phụ nữ.

Cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lũ lụt
Cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lũ lụt

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh đã tuyên dương 164 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu; biểu dương 48 tập thể và 42 cá nhân có hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em; trao kỷ niệm chương cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã vận động các đại biểu, cán bộ, hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt số tiền trên 70 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều