Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét chọn phác thảo tượng đài thanh niên xung phong

07:09, 16/09/2020

(ĐN) - Chiều 16-9, Hội đồng nghệ thuật tranh, tượng đài hoành tráng tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về xét chọn phác thảo tượng đài thanh niên xung phong (TNXP), xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ.

(ĐN) - Chiều 16-9, Hội đồng nghệ thuật tranh, tượng đài hoành tráng tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về xét chọn phác thảo tượng đài thanh niên xung phong (TNXP), xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc

Tượng đài TNXP có chiều cao tối đa 6 mét, bố cục 4 mặt. Mỗi nhân vật có kích thước 2-3 mét. Khối bệ tượng có kích thước bệ cao nhất 2,6 mét, thấp nhất 1,5 mét. Chiều rộng tối đa 3 mét, chiều dài tối đa 4 mét, thể hiện bằng đá khối đồng màu đồng chất. Tượng đài gồm có 3 nhân vật, 2 nữ và 1 nam. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tác giả thực hiện tượng đài là Ngô Văn Thơm. Việc xây dựng tượng đài nhằm ca ngợi và tưởng niệm, vinh danh lực lượng TNXP đã chiến đấu, chiến thắng và anh dũng hy sinh trên mảnh đất miền Đông Nam bộ, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thành viên Hội đồng nghệ thuật tranh, tượng đài hoành tráng xem mẫu phác thảo tượng đài
Các thành viên Hội đồng nghệ thuật tranh, tượng đài hoành tráng xem mẫu phác thảo tượng đài

Sau khi nghe góp ý của các thành viên Hội đồng nghệ thuật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị tác giả cần có chỉnh sửa lại mẫu phác thảo, tính toán lại tỷ lệ, chi tiết của từng nhân vật, bố cục của tượng đài TNXP sao cho cân đối, phù hợp. Mẫu phác thảo sau chỉnh sửa sẽ gửi lại các thành viên Hội đồng nghệ thuật xem xét trước khi trình xin ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy.

My Ny

Tin xem nhiều