Báo Đồng Nai điện tử
En

Trang trọng khai giảng năm học mới và phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường

09:09, 06/09/2020

Sáng 6-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự lễ khai giảng năm học mới và phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM.

[links()]Sáng 6-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự lễ khai giảng năm học mới và phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM.

Thầy - trò Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thả chim bồ câu trong lễ khai giảng năm học mới
Thầy - trò Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thả chim bồ câu trong lễ khai giảng năm học mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chúc mừng tới các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và toàn thể các em học sinh trong cả nước.

Theo Phó thủ tướng, năm nay, ngành Giáo dục khai giảng năm học mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra và có diễn biến khó lường, do đó ông yêu cầu toàn ngành phải thấm nhuần lời căn dặn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, đó là “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên...”.

Cũng tại lễ khai giảng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát động Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường và triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho gần 2 triệu học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trên toàn quốc với chủ đề Giữ trọn ước mơ.

Học sinh Trường mầm non Trảng Dài (TP.Biên Hòa) biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng
Học sinh Trường mầm non Trảng Dài (TP.Biên Hòa) biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng

Phó thủ tướng mong rằng, các em học sinh bên cạnh việc học kiến thức, học tình nhân ái, tình yêu thương, còn phải luôn tích cực thực hành để nắm vững và tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng cho mình văn hóa giao thông an toàn làm hành trang đi đến tương lai.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng kêu gọi các bậc ông, bà, cha, mẹ, anh, chị hãy là tấm gương tốt về tham gia giao thông an toàn và luôn quan tâm, nhắc nhở con, em mình thực hiện nghiêm quy định giao thông an toàn. Đồng thời đề nghị ngành Giáo dục cả nước tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên.

Chinhphu.vn - Hải Yến

Tin xem nhiều