Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2016 - 2020

05:09, 15/09/2020

(ĐN) - Chiều 15-9, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2016-2020. 

(ĐN) - Chiều 15-9, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020. Tại điểm cầu Đồng Nai, đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Dự hội nghị có Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khang và các đơn vị quân khu đóng trên địa bàn.

 Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Đồng Nai
Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Đồng Nai

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cho biết, giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy Quân khu triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đến tất cả các cấp ủy, đơn vị trực thuộc. Phong trào đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố mối đoàn kết quân - dân gắn bó, xây dựng và củng cố địa bàn quân khu ổn định vững mạnh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và tiếp tục tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Qua đó, góp phần xây dựng 21 đơn vị cấp huyện, 672 đơn vị cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố địa bàn vững mạnh toàn diện gắn với các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang (LLVT) trên toàn địa bàn Quân khu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, cấp ủy các cấp và LLVT tỉnh đã phối hợp hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Trong đó, Đồng Nai đã lựa chọn mô hình vận động chức sắc, chức việc và đồng bào tôn giáo chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân qua các đợt dân vận về cơ sở thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; mô hình “dân quân phụ trách hộ dân”…. Qua đó, huy động các đơn vị quân đội của Quân khu, của Bộ Quốc phòng và toàn dân đóng trên địa bàn cùng vào cuộc làm dân vận, thực hiện chính sách an dân, củng cố địa bàn nơi đóng quân, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” thời gian qua của các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc Quân khu 7. Phó chính ủy Quân khu 7 đề nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn LLVT Quân khu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa phong trào vào thực tiễn, trong đó quan tâm, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình để phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân. Tỉnh Đồng Nai có thượng tá Lê Phùng Lộc, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS H.Thống Nhất được nhận Bằng khen của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều