Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 24-9-2020

09:09, 23/09/2020

Đồng Nai xây dựng đề án ứng dụng công nghệ cao Israel vào nông nghiệp; lực lượng Công an đấu tranh, phòng ngừa các đối tượng bị truy nã lẩn trốn trên địa bàn; ý kiến trái chiều về việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp; phóng sự truyền hình về việc nâng cấp, xây mới các trạm y tế cơ sở… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4017 ra ngày 24-9-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 24-9
Bìa số báo ra ngày 24-9

Đồng Nai xây dựng đề án ứng dụng công nghệ cao Israel vào nông nghiệp; lực lượng Công an đấu tranh, phòng ngừa các đối tượng bị truy nã lẩn trốn trên địa bàn; ý kiến trái chiều về việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp; phóng sự truyền hình về việc nâng cấp, xây mới các trạm y tế cơ sở… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4017 ra ngày 24-9-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Huy động sức mạnh đại đoàn kết vào mục tiêu phát triển

Nhiệm kỳ 2015-2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong đó, Đồng Nai đã đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua như: hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xóa nhà dột nát, nhà tạm cho người nghèo…

* Ứng dụng công nghệ cao Israel vào nông nghiệp

Đề án Nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2030 hiện đang được xây dựng. Mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao của Israel vào sản xuất những nông sản thế mạnh của Đồng Nai theo quy mô hàng hóa lớn, đạt năng suất, chất lượng quốc tế.

* Chú trọng công tác đối ngoại nhân dân

Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân, công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đồng Nai với bạn bè quốc tế và huy động nhiều nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh.

* Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch: Chú trọng phát triển ngoại khoa

3 năm gần đây, Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch liên tục thực hiện thành công các ca phẫu thuật, cứu sống nhiều bệnh nhân. Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch, bởi thời điểm trước năm 2017, lĩnh vực ngoại khoa tại đây gần như bằng 0.

* Không để tội phạm bị truy nã ở ngoài vòng pháp luật

Các đối tượng tội phạm, đặc biệt là tội phạm trốn truy nã luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Thời gian qua, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường rà soát, nắm bắt để kịp thời phát hiện các đối tượng tội phạm đang tìm cách ẩn náu trên địa bàn, khu vực mình quản lý để truy bắt, xử lý.

* Cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp: Đừng để lợi bất cập hại

Bộ GD-ĐT vừa công bố Thông tư 32/2020/TTBGDĐT về đổi mới Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Theo đó, từ ngày 1-11, học sinh THCS, THPT được sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) trong giờ học để phục vụ học tập khi được giáo viên cho phép. Quy định mới này nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều.

* Phóng sự truyền hình: Sẽ nâng cấp, xây dựng mới nhiều trạm y tế cơ sở (xem tại ĐÂY)

Hơn một nửa trong số 170 trạm y tế cơ sở toàn tỉnh cần sửa sang, xây mới do đã và đang xuống cấp. Theo kế hoạch 5 năm tới, từ nguồn vốn công trung hạn, ngành Y tế sẽ sửa chữa nâng cấp và xây mới 99 trạm y tế theo mô hình trạm y tế điểm của Bộ Y tế, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều