Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 12-9-2020

09:09, 11/09/2020

Các trường trong tỉnh đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên; cầu Vàm Cái Sứt sắp được khởi công; lực lượng công an chú trọng phòng ngừa các vụ ẩu đả; phóng sự truyền hình về mô hình khởi nghiệp bằng cách nuôi cá Koi… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4005 ra ngày 12-9-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 12-9
Bìa số báo ra ngày 12-9

Các trường trong tỉnh đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên; cầu Vàm Cái Sứt sắp được khởi công; lực lượng công an chú trọng phòng ngừa các vụ ẩu đả; phóng sự truyền hình về mô hình khởi nghiệp bằng cách nuôi cá Koi… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4005 ra ngày 12-9-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường

Năm học mới 2020-2021 đã bắt đầu được 1 tuần. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay. Từ đó đã hình thành nhiều thói quen tốt trong đời sống hằng ngày của học sinh, sinh viên.

* Rà soát các doanh nghiệp được giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cục Thuế Đồng Nai đang xem xét, rà soát các doanh nghiệp thuê đất nhà nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để giảm tiền thuê đất theo quyết định của Chính phủ vừa ban hành trong tháng 8-2020. Đối tượng được áp dụng là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất phải ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Sắp khởi công cầu Vàm Cái Sứt

Cầu Vàm Cái Sứt, hạng mục quan trọng của dự án hương lộ 2 sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tháng 9 này. Khi toàn bộ dự án được hoàn thành, một trục kết nối mới giữa Đồng Nai và TP.HCM thông qua đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được thiết lập, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

* Dự thảo mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh: Xóa bỏ các hình thức kỷ luật không phù hợp

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Dự thảo này đã loại bỏ một số hình thức kỷ luật không còn phù hợp như: cảnh cáo trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường, buộc thôi học...

* Ngăn ngừa các vụ ẩu đả, hỗn chiến

Trong những tháng gần đây đã có rất nhiều vụ ẩu đả và cả những vụ chém nhau gây thương tích nặng được cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý. Vấn đề đặt ra là dù công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm có hành vi cố ý gây thương tích được thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng những vụ việc ẩu đả sau những mâu thuẫn nhỏ vẫn thường xuyên hiện hữu.

* Khi nào cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con?

Ngày 9-9, sau khi Báo Đồng Nai đăng bài Vụ 5 cháu bé thoát khỏi bàn tay “chăn dắt” ăn xin của mẹ và cậu ruột: Bà nội mong được chăm sóc các cháu, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bất bình đối với hành vi bạo hành các con của chính mẹ ruột. Một số bạn đọc cũng kiến nghị tước quyền nuôi con đối với người mẹ này.

* Phóng sự truyền hình: Khởi nghiệp, làm giàu từ nuôi cá Koi (xem tại ĐÂY)

Vài năm trở lại đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp bằng mô hình nuôi cá Koi nở rộ. Ở Long Khánh, trang trại của anh Nguyễn Nhật Duy (23 tuổi) đã sớm thành công nhờ đầu tư đúng mức và phương thức kinh doanh linh hoạt.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều