Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt"

03:09, 17/09/2020

(ĐN) - Ngày 17-9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong quân đội giai đoạn 2016-2020.

(ĐN) - Ngày 17-9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Nguyễn Văn Khang, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn.

5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã được toàn quân triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, đạt được nhiều kết quả và kinh nghiệm quý báu, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” trong giai đoạn mới.

Qua đó, có hơn 7 ngàn tổ công tác dân vận, trên 14 ngàn điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” và đặc biệt là 134 điển hình tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị tổng kết đã khẳng định truyền thống vẻ vang hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được của phong trào tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, là mạch nguồn, động lực trong quá trình xây dựng quân đội nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn kế thừa phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh và phục vụ.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định, kết quả tích cực trong phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng bước cho em đến trường”, “Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1”… tiếp tục nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”; đồng thời khẳng định sâu sắc hơn, đồng bộ hơn các chức năng của quân đội “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trước nhân dân, tạo niềm tin giữa quân đội với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của dân vào Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn nhiệm vụ quân đội; phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải luôn “gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” tạo sức lan tỏa phong trào hành động cách mạng trong toàn quân. Gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh và gắn với phong trào thi đua quyết thắng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng nhiều điển hình tiêu biểu trong 5 năm thực hiện phong trào.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều