Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung các hoạt động hướng mạnh về cơ sở

11:09, 30/09/2020

(ĐN) - Ngày 30-9, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về triển khai nhiệm vụ quý 4 công tác MTTQ năm 2020.

 

(ĐN) - Ngày 30-9, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về triển khai nhiệm vụ quý 4 công tác MTTQ năm 2020. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động công tác MTTQ 9 tháng đầu năm và triển khai các nội dung trọng tâm quý 4 năm 2020. Theo đó, những tháng còn lại của năm 2020, MTTQ các cấp tập trung thực hiện các nội dung: lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của các tỉnh, thành phố; các nội dung liên quan xây dựng nông thôn mới; thực hiện tháng cao điểm “vì người nghèo” năm 2020; hướng dẫn các nội dung công tác cứu trợ và đặc biệt chuẩn bị tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, các tỉnh, thành phố căn cứ vào kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; đánh giá sát những ưu điểm, hạn chế để triển khai các nhiệm vụ quý 4-2020 đạt kết quả.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, do đặc thù năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hoạt động trong quý 4 như: tháng cao điểm “vì người nghèo” và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phải tập trung hướng về cơ sở, quan tâm, hỗ trợ các đối tượng người nghèo, người khó khăn, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chung tay chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, không chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sức khỏe người dân.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều