Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt các thông báo, kết luận và chỉ thị của Ban Bí thư về báo chí, xuất bản

06:09, 09/09/2020

(ĐN) - Sáng 9-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt các thông báo kết luận và chỉ thị của Ban Bí thư về báo chí, xuất bản.

 

(ĐN) - Sáng 9-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt các thông báo kết luận và chỉ thị của Ban Bí thư về báo chí, xuất bản. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh VGPNguyễn Hoàng
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh, cùng các báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố, huyện, Đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Sau khi nghe phổ biến, quát triệt các thông báo, kết luận và chỉ thị, một số ý kiến đã thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm giữ vững và tăng số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trong giai đoạn hiện nay; việc nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xuất bản, phát hành báo, tạp chí của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, việc bảo đảm kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng;…

Kết luận hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị ban tuyên giáo các cấp ủy cần đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra và phù hợp từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành. Cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên; mua, đọc và làm theo báo Đảng trở thành phong trào rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các báo Đảng địa phương, các nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức hấp dẫn với độc giả và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ người làm báo để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Phương Hằng

Tin xem nhiều