Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động mừng lễ Quốc khánh 2-9

09:09, 02/09/2020

(ĐN)- Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, mua sắm... trên địa bàn tỉnh đã được diễn ra vui tươi, an toàn.

(ĐN)- Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, mua sắm... trên địa bàn tỉnh đã được diễn ra vui tươi, an toàn.

Một buổi chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh chào mừng Quốc khánh 2-9
Một buổi chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh chào mừng Quốc khánh 2-9

Theo Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từ ngày 28-8 đến 2-9, trung tâm đã tổ chức hơn 50 buổi chiếu phim phim lưu động thu hút hơn 2 ngàn lượt người tham gia. Theo đó, 8 tổ của 5 đội chiếu phim lưu động đã tăng cường các suất chiếu về cơ sở. Trong đó, đội chiếu phim lưu động số 5 chuyên đi phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp. 4 đội chiếu phim còn lại phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, các xã nông thôn mới, các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh. Các phim được chiếu là phim tài liệu, ca nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước...

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Các môn thi đấu bóng bàn, cầu lông, bóng đá, võ thuật chiến đấu... tiếp tục diễn ra và dự kiến bế mạc vào 5-9.

* Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay trùng với lễ Vu lan nên tại các chùa trên địa bàn tỉnh thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, dâng hương. Các chùa đều thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như yêu cầu người dân và du khách mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào chùa.

* Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, giao thông trên các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ qua Đồng Nai thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dịp nghỉ lễ năm nay chỉ được nghỉ 1 ngày nên nhu cầu đi lại, vui chơi không cao như mọi năm. Vì vậy, nhiều tuyến quốc lộ, nút giao thông quan trọng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trung tá Nguyễn Hải Dương, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, xử lý mạnh các hành vi vi phạm như: nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, chở quá số người quy định… Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống tội phạm, phòng chống đua xe trái phép, phòng chống và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

M.Ny - N.Hà - T.Hải

Tin xem nhiều