Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân viên quán karaoke Dòng Đời thoát y tiếp khách trong mùa dịch

03:09, 06/09/2020

(ĐN)- Ngày 6-9, các lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke Dòng Đời (My Way, đóng tại tổ 2, KP.2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) do mở quán tiếp khách trong thời điểm dịch bệnh và để nhân viên thoát y phục vụ khách. 

(ĐN)- Ngày 6-9, các lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke Dòng Đời (My Way, đóng tại tổ 2, KP.2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) do mở quán tiếp khách trong thời điểm dịch bệnh và để nhân viên thoát y phục vụ khách. 

Nhiều nhân viên phát hiện đang thoát y phục vụ khách tại quán karaoke Dòng Đời. (Ảnh: CAĐN)
Phát hiện nhiều nhân viên đang thoát y phục vụ khách tại quán karaoke Dòng Đời (Ảnh: CAĐN)

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 5-9, các trinh sát Đội Cảnh sát chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở trên và phát hiện tại 4 phòng hát đang có khách đến hát karaoke. Đặc biệt, tại các phòng hát có 5 nhân viên thoát y để phục vụ nhảy múa và hát với khách.

Làm việc với công an, số nhân viên này khai đã có thỏa thuận với chủ cơ sở trong việc múa thoát y để thu hút khách và kiếm tiền “bo”. Cơ quan công an xác định, để đối phó với lực lượng chức năng trong thời gian bị ngưng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19, khi đón được khách vào, chủ cơ sở đã tắt đèn, khóa cửa chính lại. Nếu quan sát bên ngoài rất khó để phát hiện cơ sở đang hoạt động.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm ngừng các dịch vụ: quán bar, karaoke, massage để phòng ngừa lây lan dịch bệnh, thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị và địa phương đã liên tục kiểm tra các cơ sở không chấp hành để xử lý theo quy định. 

Trần Danh

Tin xem nhiều