Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ vọng cà phê trúng mùa, giá tốt

09:09, 11/09/2020

(ĐN)- Hiện cà phê vào giai đoạn ra trái non và nuôi trái, nông dân trồng cà phê trong tỉnh đang tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng này.

(ĐN)- Hiện cà phê vào giai đoạn ra trái non và nuôi trái, nông dân trồng cà phê trong tỉnh đang tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng này.

Theo nhiều nông dân trồng cà phê, thời điểm cà phê ra hoa, kết trái non gặp thời tiết thuận lợi nên khá sai trái. Dự kiến vụ thu hoạch tới, cà phê có thể trúng mùa với năng suất cao. Hiện giá cà phê bán tại vườn dao động từ 33-34 ngàn đồng/kg. Tuy mức giá này vẫn thấp so với kỳ vọng nhưng nông dân vẫn tập trung chăm sóc cho cây trồng này với hy vọng giá cà phê sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Vì từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu nông sản giảm sút do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng cà phê là một trong số ít các mặt hàng vẫn giữ được mức tăng tốt. Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Đồng Nai đạt gần 316 triệu USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2019.       

Bình Nguyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích