Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nối 1 ngàn cơ sở khám, chữa bệnh từ xa trên cả nước

06:09, 25/09/2020

(ĐN)- Chiều 25-9, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành kết nối 1 ngàn điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành; 5 ngàn chuyên gia, y, bác sĩ tại 1 ngàn điểm cầu khám, chữa bệnh...

(ĐN)- Chiều 25-9, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành kết nối 1 ngàn điểm cầu khám, chữa bệnh từ xa trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các bộ, ngành; 5 ngàn chuyên gia, y, bác sĩ tại 1 ngàn điểm cầu khám, chữa bệnh...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. Ảnh: TTXVN

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, ngày 22-6-2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2628/QĐ-BYT phê duyệt Đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025. Quan điểm chủ đạo của đề án là: “Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa”, giúp tăng cường năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới, các kiến thức chuyên môn của tuyến trên được lan tỏa xa hơn, hướng tới mọi người dân trên khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Mục tiêu của đề án là mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến Trung ương; người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới. Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; góp phần phòng chống dịch bệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

Sau 2 tháng triển khai đồng loạt đề án, đã có hơn 1 ngàn điểm cầu khám, chữa bệnh được kết nối với hơn 20 bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và TP.HCM. Nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ hội chẩn và cứu sống kịp thời, không phải chuyển lên tuyến trên, tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có 7 cơ sở khám, chữa bệnh tham gia đề án này gồm: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, Trung tâm Y tế H.Tân Phú, Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai và Trung tâm Y tế H.Trảng Bom. Các bệnh viện tuyến trên của 7 cơ sở khám, chữa bệnh của Đồng Nai đều là các bệnh viện lớn ở TP.HCM như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM...

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng, biểu dương những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đề án khám chữa bệnh từ xa là một đề án mang giá trị nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua 2 đợt khống chế thành công dịch bệnh Covid-19 vừa qua, việc khám, chữa bệnh từ xa đã phát huy được giá trị tích cực. Sự kiện kết nối 1 ngàn cơ sở khám, chữa bệnh từ xa là sự kiện đặc biệt quan trọng của ngành Y tế, góp phần thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo toàn ngành Y tế thực hiện.

Thủ tướng đặt ra mục tiêu cho ngành Y tế trong thời gian tới sẽ kết nối khám, chữa bệnh từ xa tới hơn 14 ngàn cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc, để tất cả mọi người dân ở bất cứ đâu cũng có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao, hạn chế thấp nhất việc chuyển tuyến, quá tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên.             

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều