Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo lãnh 14 năm tù

08:09, 17/09/2020

(ĐN) - Ngày 17-9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thắng (25 tuổi, ngụ X. Long Phước, H. Long Thành) 14 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Phạm Ngọc Thắng tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Phạm Ngọc Thắng tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - Ngày 17-9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thắng (25 tuổi, ngụ X.Long Phước, H.Long Thành) 14 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, do mẫu thuẫn trong sinh hoạt nên ngày 23-3-2019, Trần Văn Định, Tống Hoài Bảo (cùng ngụ khu Cầu Xéo, TT.Long Thành) đến quán Cánh Đồng (khu Cầu Xéo) để đánh anh Nguyễn Ngọc Ánh (nhân viên quán). Bị đánh, Ánh bỏ chạy nên nhóm Định sau đó đi ra chân cầu vượt cao tốc Long Thành - Dầu Giây (khu Cầu Xéo, TT.Long Thành) ngồi.

Đến khuya cùng ngày, anh Ánh gọi Thắng đến để đưa về, vì sợ bị nhóm Định chặn đánh. Khi Thắng và Ánh cùng đi về đến chân cầu vượt cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì bị nhóm của Định cầm cây sắt vuông đã chuẩn bị sẵn trước đó đánh Thắng.

Lúc này, Thắng lấy con dao tự chế chém 1 nhát trúng cổ của anh Bảo, khiến nạn nhân tử vong. Thắng bị bắt ngay sau đó.

Tin và ảnh: Tố Tâm

 

 

 

Tin xem nhiều