Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao lưu văn nghệ và nói chuyện chuyên đề với học viên điều trị nghiện ma túy

06:09, 19/09/2020

(ĐN)- Sáng 19-9, Tỉnh đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh (thuộc Sở LĐTB-XH) ở xã Suối Cao (H.Xuân Lộc) đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và nói chuyện chuyên đề với học viên Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

(ĐN)- Sáng 19-9, Tỉnh đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh (thuộc Sở LĐTB-XH) ở xã Suối Cao (H.Xuân Lộc) đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và nói chuyện chuyên đề với học viên Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nguyễn Thanh Hiền trao quà cho đại diện học viên tại các phân khu (Ảnh: Nga Sơn)
Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nguyễn Thanh Hiền trao quà cho đại diện học viên tại các phân khu (Ảnh: Nga Sơn)

Khoảng 200 học viên của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh và 50 đoàn viên thanh niên trên địa bàn H.Xuân Lộc đã cùng tham gia các trò chơi, như: đi xe đạp chậm, ném còn, đá cầu, ném bowling, thổi bóng…; được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do Đội văn nghệ Trường đại học công nghệ miền Đông biểu diễn; cùng tham gia hội thi hát karaoke với chủ đề “Tuổi trẻ và hy vọng”…

Đặc biệt, trong chương trình, các học viên tại cơ sở đã được nghe diễn giả Nguyễn Khánh Chi, Giám đốc Trung tâm trung tâm phát triển giá trị sống chia sẻ những câu chuyện về những tấm gương đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống, qua đó nhằm tạo động lực để các học viên tại cơ sở phấn đấu hòa nhập với cộng đồng sau khi rời Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết, giao lưu văn nghệ, trò chơi giữa đoàn viên thanh niên với học viên tại cơ sở là hoạt động được Tỉnh đoàn và các đơn vị duy trì tổ chức từ năm 2016 đến nay nhằm thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của toàn xã hội nói chung và các cấp bộ Đoàn nói riêng đối với các bạn học viên. Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng mong muốn thông qua hoạt động này nhằm tiếp thêm nghị lực để các học viên đang học tập và lao động tại cơ sở tiếp tục phấn đấu vươn lên, sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng 8 phần quà là bộ dụng cụ bóng chuyền cho các học viên; Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tặng 8 phần quà cho đại diện học viên tại 8 phân khu của cơ sở.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều