Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá heo, gia cầm đồng loạt ''hạ nhiệt''

08:09, 02/09/2020

(ĐN)- Hiện giá các mặt hàng heo, gà công nghiệp, gà ta, vịt thịt... đều đồng loạt giảm so với tháng trước đó.

(ĐN)- Hiện giá các mặt hàng heo, gà công nghiệp, gà ta, vịt thịt... đều đồng loạt giảm so với tháng trước đó.

 Cụ thể, giá heo bán tại trại chỉ còn từ 78-80 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 5 ngàn đồng/kg so với tháng trước đó. Giá vịt bán tại trại hiện còn 43-45 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 5 ngàn đồng so với tháng trước đó. Giá gà ta thả vườn bán từ 45-55 ngàn đồng/kg, giá gà công nghiệp từ 28-30 ngàn đồng/kg, giảm từ 2-3 ngàn đồng/kg so với tháng trước.

Giá vịt thịt giảm mạnh trong tháng 7 âm lịch. Trong ảnh: Trại nuôi vịt tại xã Nhân Nghĩa (H.Cẩm Mỹ). Ảnh: B.Nguyên
Giá vịt thịt giảm mạnh trong tháng 7 âm lịch. Trong ảnh: Trại nuôi vịt tại xã Nhân Nghĩa (H.Cẩm Mỹ). Ảnh: B.Nguyên

Nguyên nhân khiến giá các loại thịt đều giảm là do tháng 7 âm lịch có nhiều người ăn chay, thị trường tiêu thụ chậm hơn so với các tháng khác trong năm. Ngoài ra, dịch Covid-19 tái phát cũng ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của các mặt hàng trên. Mặt khác từ đầu năm đến nay, thịt heo, gà nhập khẩu cũng tăng cao góp phần tác động vào thị trường trong nước.

Riêng mặt hàng thịt heo, lý do khiến giá heo hơi liên tục theo đà giảm trong khoảng 1 tháng trở lại đây là nguồn cung dần khôi phục. Theo số liệu từ Cục Chăn nuôi, đến cuối tháng 7, tổng đàn heo của cả nước đạt trên 25 triệu con, tương đương gần 82% so với tổng đàn heo trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Riêng Đồng Nai tổng đàn heo hiện đạt trên 2,1 triệu con.

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều