Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 2 phương tiện 'khủng' bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

07:09, 25/09/2020

(ĐN) - Ngày 25-9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý một vụ bơm hút cát trái phép có quy mô lớn trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận xã Phước Thái, H.Long Thành.

(ĐN) - Ngày 25-9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý một vụ bơm hút cát trái phép có quy mô lớn trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận xã Phước Thái, H. Long Thành.

Thuyền “khủng” gắn vòi “rồng” để bơm hút cát
Thuyền “khủng” gắn vòi “rồng” để bơm hút cát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ, ngày 24-9, trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang hai thuyền bơm hút cát loại lớn, có gắn hệ thống bơm hút cát “khủng” cùng nhiều vòi “bạch tuộc” cỡ lớn đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn rạch Long Phú, thuộc xã Phước Thái, H. Long Thành.

Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khoảng 30 phút truy đuổi, lực lượng công an đã khống chế được hai đối tượng, gồm: Lê Minh Tuấn, sinh năm 1978, xã Hữu Đông, H. Cần Đước, T. Long An (người điều khiển thuyền bơm hút cát trái phép) và Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1976, xã Hòa Thạnh, H.Tam Bình, T. Vĩnh Long (người điều khiển xà lan).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên hai thuyền bơm hút cát này các đối tượng gắn hệ thống máy bơm hút cát loại lớn và gần 20 vòi rồng dùng để bơm hút cát trái phép và trong khoang đang có khoảng hơn 3 mét khối cát. Theo khai nhận của các đối tượng, đây là số cát vừa được hút từ dưới sông lên để tiếp tục bơm trực tiếp lên sà lan đậu bên cạnh.Tiếp tục kiểm tra sà lan, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 60 mét khối cát đã được các đối tượng bơm đầy, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang tạm giữ hai phương tiện để tiếp tục đấu tranh, khai thác các đối tượng liên quan về hành vi vận chuyển cũng như bơm hút cát trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Anh Quân

Tin xem nhiều