Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 15 đối tượng tham gia sòng bạc tại phường Trảng Dài

08:09, 11/09/2020

(ĐN)- Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TP.Biên Hòa lập hồ sơ xử lý vụ bắt nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được phát hiện tại khu vực phường Trảng Dài.

(ĐN)- Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TP.Biên Hòa lập hồ sơ xử lý vụ bắt nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được phát hiện tại khu vực phường Trảng Dài.

Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ và đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc. (Ảnh: Phòng CSHS)
Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc (Ảnh: Phòng CSHS)

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 15 giờ 20, ngày 10-9, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Trảng Dài bất ngờ ập vào sòng bạc nằm ven suối Săn Máu (thuộc KP.4A, phường Trảng Dài) khống chế, bắt giữ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn, trong dố có một số bỏ chạy vào nhà của những người dân địa phương gần đó. Tuy nhiên, với sự chủ động của mình, tổ trinh sát đã kịp khống chế và truy bắt được 15 đối tượng tham gia sới bạc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, tài sản liên quan đến hoạt động đánh bạc nói trên.

Qua đấu tranh, khai thác bước đầu, lực lượng công an xác định sòng bạc nói trên do Nguyễn Văn Toàn (thường gọi Mon, 26 tuổi, ngụ KP.4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Hoàng Đức (23 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc) lập ra để thu tiền xâu của các con bạc. Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng đã liên tục thay đổi địa điểm. Mỗi lần chọn địa điểm làm sòng các đối tượng đều tìm hiểu và bố trí người cảnh giới.

Sau rất nhiều ngày trinh sát, theo dõi để nắm bắt quy luật hoạt động, lực lượng công an Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an địa phương để triệt phá. Việc triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc nói trên đã lập lại an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Trần Danh

Tin xem nhiều