Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban Dân vận Tỉnh ủy bàn giao công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

09:09, 17/09/2020

(ĐN)- Sáng 16-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Lễ bàn giao công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(ĐN)- Sáng 16-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Lễ bàn giao công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng tặng quà cho gia đình bà Lý Thị Minh
Đồng chí Huỳnh Văn Hồng tặng quà cho gia đình bà Lý Thị Minh

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện các ban, ngành của huyện Trảng Bom, xã Sông Trầu và các mạnh thường quân đã đến dự.

Công trình được bàn giao là căn nhà vừa được sửa chữa cho hộ bà Lý Thị Minh - một người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp 8, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom và thuộc diện hộ nghèo của xã. Tổng kinh phí sữa chữa căn nhà này là 163 triệu đồng, trong đó Ban Dân vận Tỉnh ủy vận động Ban Từ thiện xã hội – Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành và Chùa Quan Âm (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Đc
Đại diện các cơ quan, ban, ngành các cấp, các mạnh thường quân tại Lễ bàn giao công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng gia đình bà Lý Thị Minh, đồng thời mong gia đình bà Minh tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tích cực trong công tác xã hội của ấp, của xã. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tài trợ và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền của các mạnh thường quân trong việc chăm lo, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng đề nghị các Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã cần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo vượt khó vươn lên, từng bước phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Dịp này, các cơ quan, ban, ngành các cấp, các mạnh thường quân đến dự bàn giao công trình cũng đã có những món quà đầy ý nghĩa tặng gia đình bà Lý Thị Minh, giúp gia đình bà có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên ổn định cuộc sống.

VHC

Tin xem nhiều