Báo Đồng Nai điện tử
En

335 công dân về từ Úc âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

01:09, 06/09/2020

(ĐN) - Ngày 6-9, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh cho biết, toàn bộ 335 công dân Việt Nam về từ Úc được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh ở Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (xã An Phước, H.Long Thành) đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

 

(ĐN) - Ngày 6-9, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh cho biết, toàn bộ 335 công dân Việt Nam về từ Úc được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh ở Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (xã An Phước, H.Long Thành) đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Nhân viên xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm.
Nhân viên xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm.

Theo đó, 335 công dân Việt Nam đáp chuyến bay VN 5780 từ Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào khuya ngày 4-9, sau đó được đưa về khu cách ly ở Đồng Nai. Đến khoảng 5 giờ sáng 5-9, các lực lượng chức năng làm việc tại khu cách ly đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận, sắp xếp phòng ở cho các đối tượng thuộc diện cách ly.

Trong số 335 người được cách ly đợt này có 140 nam, 195 nữ, 14 trẻ em, 98 người già. Cũng trong ngày 5-9, 3 cơ sở xét nghiệm của tỉnh là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 cho toàn bộ những người thuộc diện cách ly. Đến ngày thứ 13 của đợt cách ly, những công dân này sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Đây là đợt thứ 5 tỉnh Đồng Nai tiếp nhận công dân Việt Nam về từ nước ngoài và đưa vào cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, tỉnh đã tiếp nhận công dân về từ Anh, Đài Loan, Úc.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều