Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân và nhân viên phục vụ trên tuyến đường Hồ Văn Đại

10:08, 14/08/2020

(ĐN) - Ngày 14-8, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Phan Huy Anh Vũ cho biết, sáng 16-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả người dân và nhân viên phục vụ thuộc khu vực phong tỏa trên đường Hồ Văn Đại, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Ngày 14-8, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Phan Huy Anh Vũ cho biết, sáng 16-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả người dân và nhân viên phục vụ thuộc khu vực phong tỏa trên đường Hồ Văn Đại, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân, nhân viên trong khu vực cách ly trước khi hết thời hạn cách ly thuộc quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng tuyến đường Hồ Văn Đại trong ngày phong tỏa, cách ly tuyến đường này.
Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng tuyến đường Hồ Văn Đại trong ngày phong tỏa, cách ly tuyến đường này.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phan Chí Cường đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các hộ dân, nhân viên phục vụ trên đường Hồ Văn Đại. Lãnh đạo thành phố giao UBND P.Quang Vinh bố trí nhân sự tiến hành thông báo trước cho các hộ dân trên tuyến đường Hồ Văn Đại về thời gian, cách thức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sau khi tuyến đường Hồ Văn Đại được dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, thông báo đến các tiểu thương kinh doanh tại chợ Cây Chàm, khu vực xung quanh, điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có tập trung đông người, địa điểm kinh doanh của Công ty Bách Hóa Xanh và Công ty Vinmart trên tuyến đường Hồ Văn Đại hỗ trợ, tiếp tục tạm ngưng hoạt động đến hết ngày 31-8 để đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19.

TP.Biên Hòa quyết định phong tỏa đường Hồ Văn Đại vào lúc 12 giờ trưa ngày 4-8 vì đây là nơi sinh sống của 2 vợ chồng bác sĩ nhiễm Covid-19. Việc phong tỏa tuyến đường này nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng (nếu có). Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày phong tỏa.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều