Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục triệt phá, bắt giữ các đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội

04:08, 17/08/2020

(ĐN) - Ngày 17-8, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ xử lý vụ bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm trong một khách sạn trên địa bàn phường.

 

Công an phường Tân Hiệp làm việc với các đối tượng liên quan. (Ảnh: CTV)
Công an phường Tân Hiệp làm việc với các đối tượng liên quan (Ảnh: CTV)

(ĐN) - Ngày 17-8, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ xử lý vụ bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm trong một khách sạn trên địa bàn phường.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm theo chỉ đạo của Công an tỉnh, trước đó vào chiều 16-8, tổ tuần tra, phòng chống tội phạm của Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn B.Đ (đóng tại KP.4, phường Tân Hiệp) và phát hiện tại một phòng nghỉ có một cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Ngoài việc xử phạt các đối tượng mua bán dâm theo quy định, lực lượng công an cũng đã lập hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở về việc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý để xảy ra hoạt động tệ nạn tại cơ sở của mình.

* Trưa cùng ngày, Công an huyện Thống Nhất cũng đang tạm giữ  đối tượng Nguyễn Thế Trọng, sinh năm 1983, ngụ P.Tân Biên (TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thế Trọng tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Thế Trọng tại cơ quan công an (Ảnh: T.Nhất)

Ngoài ra, cơ quan công an còn làm việc với 5 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Văn Long (sn1974, ngụ ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất), Nguyễn Văn Rồng (sn 1987, ngụ ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ), Nguyễn Thanh Sơn (ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẫm Mỹ),  Nguyễn Đình Phú (sn1997, Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) và Phan Thanh Sang (sn1986, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 16-8, nhận được tin báo của người dân, có một nhóm đối tượng đang uống cà phê tại quán cà phê Đồi Gió, khu phố Trần Cao Vân, TT Dầu Giây (huyện Thống Nhất) có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an TT Dầu Giây đã có mặt kịp thời kiểm tra hành chính và phát hiện Trọng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon hàn kín hai đầu bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là má túy.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chất bột màu trắng là số ma túy được Trọng mua của một người đàn ông ở TP.Biên Hòa (không rõ lai lịch) để cùng sử dụng. Ngoài ra, Công an huyện Thống Nhất cũng tạm giữ hai xe máy biển số 49N – 139.63 (do Trọng điều khiển) và xe máy biển số 60C2 – 10373 (do Nguyễn Đình Phú điều khiển). Cả hai xe máy đều không có giấy tờ, nguồn gốc, nghi là xe do hai đối tượng trộm cắp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc hai chiếc xe máy này.

T.Danh - Trọng Nhất

 

Tin xem nhiều