Báo Đồng Nai điện tử
En

Tất cả các trường hợp F1, F2 của ca bệnh 595 và 669 đều âm tính với SARS-CoV-2

05:08, 11/08/2020

(ĐN)- Ngày 11-8, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, tất cả các trường hợp được xác định là F1, F2 của 2 ca bệnh Covid-19 số 595 và 669 của tỉnh đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau nhiều lần làm xét nghiệm.

* 308 công dân trở về từ Hàn Quốc  âm tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh
Khu cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

(ĐN)- Ngày 11-8, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, tất cả các trường hợp được xác định là F1, F2 của 2 ca bệnh Covid-19 số 595 và 669 của tỉnh đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau nhiều lần làm xét nghiệm. Như vậy, có thể nói ngành Y tế đã cắt đuôi được các đối tượng F1, F2 của 2 ca bệnh nói trên.

Hiện tại, 2 trường hợp nhiễm bệnh đang được tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Cả 2 người vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nhưng sức khỏe ổn, không có triệu chứng bất thường.

* Liên quan đến 308 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về cách ly tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI, các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp này. Kết quả, cả 308 người đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngoài 308 trường hợp nói trên, Trung tâm Y tế H.Trảng Bom cũng vừa tiếp nhận 1 trường hợp nghi ngờ từ Đà Nẵng về, Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa tiếp nhận 1 ca F1 của ca bệnh Covid-19 và Trung tâm Y tế TP.Long Khánh tiếp nhận 1 ca F1 của ca bệnh 791.

Tính đến ngày 11-8, toàn tỉnh đang cách ly tập trung 442 người, hơn 2,3 ngàn người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 427 trường hợp cần theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều