Báo Đồng Nai điện tử
En

Những người tiếp xúc với bác sĩ L.Đ.N. trước 27-7 có nguy cơ mắc bệnh thấp

09:08, 05/08/2020

(ĐN)- Liên quan đến ca bệnh Covid-19 số 669 của Đồng Nai – bác sĩ L.Đ.N. (Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), TS-BS.Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho hay, theo các tài liệu y văn, những ca nhiễm Covid-19 có nguy cơ lây lan trong cộng đồng trước 3 ngày tính từ ngày khởi phát bệnh và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

(ĐN)- Liên quan đến ca bệnh Covid-19 số 669 của Đồng Nai – bác sĩ L.Đ.N. (Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), TS-BS.Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho hay, theo các tài liệu y văn, những ca nhiễm Covid-19 có nguy cơ lây lan trong cộng đồng trước 3 ngày tính từ ngày khởi phát bệnh và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bệnh viện.
Người dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bệnh viện.

Do vậy, những người tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 trước ngày thứ 3 sẽ thuộc nhóm có nguy cơ thấp, những người tiếp xúc với người nhiễm từ 3 ngày đến khi có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ có nguy cơ nhiễm cao.

Đối chiếu với trường hợp của BS L.Đ.N, ngày 27-7, bệnh nhân đã được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SARS-CoV-2 lần đầu và cho kết quả âm tính. Đến ngày 1-8, bệnh nhân tiếp tục làm xét nghiệm vẫn cho kết quả âm tính. Đến ngày 3-8, bệnh nhân được làm xét nghiệm lần thứ 3 mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 3-8 trở về trước đó 3 ngày, tức là từ ngày 31-7 trở về trước, những người có tiếp xúc với bệnh nhân 669 từ ngày 31-7 trở đi sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất thấp. Mặt khác, BS L.Đ.N. đã tự cách ly tại nhà từ ngày 27-7 nên những người có tiếp xúc với BS L.Đ.N từ ngày 27-7 trở về trước khó có nguy cơ nhiễm bệnh.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khoảng 400 người có tiếp xúc với BS L.Đ.N từ ngày 27-7 trở về trước đã được bệnh viện làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, những trường hợp tiếp xúc gần với BS L.Đ.N. đã được bệnh viện thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại khoa Ung bướu. Do đó, người dân có thể yên tâm khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện vì công tác kiểm soát dịch bệnh đã và đang được bệnh viện kiểm soát chặt chẽ. Khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, người dân nên tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh để chung tay cùng bệnh viện và toàn tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều