Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm liều đi cướp, nhân viên giao hàng lãnh 14 năm tù

03:08, 18/08/2020

(ĐN) - Ngày 18-8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Mạnh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) 14 năm tù về tội cướp tài sản.

 

* Đánh vợ trọng thương, lãnh 12 năm tù

(ĐN) - Ngày 18-8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Mạnh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) 14 năm tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Mạnh bị lực lượng công an dẫn giải về trại giam sau phiên tòa sáng 18-8.
Bị cáo Mạnh bị lực lượng công an dẫn giải về trại giam sau phiên tòa sáng 18-8.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Mạnh là nhân viên giao hàng của một công ty chuyên giao, nhận hàng có kho đóng tại KCN Biên Hòa 1. Sau một thời gian làm việc tại đây, Mạnh nắm được cứ khoảng 19 giờ hàng ngày các nhân viên giao hàng sẽ về giao hàng và tiền thu được trong ngày cho bộ phận thu ngân tại kho.

Do thường xuyên tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng, mất nhiều tiền và nợ nần nên Mạnh nảy sinh ý định cướp tiền của nhân viên để trả nợ. Chiều ngày 4-4, sau khi đi giao hàng về, Mạnh nạp tiền vào tài khoản để đánh bạc và thua hết nên quyết định thực hiện vụ cướp.

Để thực hiện ý định, Mạnh đã mua áo khoác, mũ và dao rồi đeo khẩu trang đón xe ôm đến khu vực kho của công ty ở KCN Biên Hòa 1. Tại đây, Mạnh cầm dao đi thẳng vào khu vực thu ngân thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện cản lại. Thấy vậy, đối tượng đã chống trả, rồi xông vào quầy thu ngân uy hiếp chị Nguyễn Ngọc Thùy Vân là nhân viên thu ngân để lấy 2 cọc tiền gần 600 triệu đồng bỏ vào ba lô. Tuy nhiên, khi đối tượng vừa ra ngoài tìm cách tẩu thoát thì bị lực lượng bảo vệ công ty đuổi theo bắt giữ.

* Sáng cùng ngày, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Phong (57 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, H.Long Thành) 12 năm tù giam về tội giết người.

ị cáo Vũ Văn Phong được dẫn giải sau phiên tòa.
Bị cáo Vũ Văn Phong được dẫn giải sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 14 giờ ngày 18-9-2019, Phong và vợ là bà H.T.L. có xảy ra cự cãi. Bà L. cầm nồi cơm điện dọa đánh vào mặt nên Phong bực tức lấy dùi đục đánh bà L. nhiều cái, rồi dùng dao tiếp tục tấn công, khiến bà L. bị thương nặng. Gây án xong, Phong bỏ sang nhà hàng xóm gọi người đưa bà L. đi cấp cứu.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, bà L. đã bị thương tích nhiều nơi trên đầu, mặt, với tỷ lệ thương tật 68%. Xác định hành vi của Phong là nguy hiểm, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi giết người.

Trần Danh

Tin xem nhiều