Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu lần thứ XI

08:08, 06/08/2020

(ĐN)- Ngày 6-8, Đảng bộ H.Vĩnh Cửu đã khai mạc Đại hội đại biểu lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 234 đại biểu chính thức, đại diện trên 4,4 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ...

[links()](ĐN)- Ngày 6-8, Đảng bộ H.Vĩnh Cửu chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Hoàng Kiếm, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và 234 đại biểu chính thức đại diện trên 4,4 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu cho biết, Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tiến tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

: Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc phát biểu khai mạc đại hội
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc phát biểu khai mạc đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Cửu phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần X. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa X. 5 năm liền là Đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển; thu ngân sách hàng năm đều đạt chỉ tiêu pháp lệnh giao; kết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, huyện Vĩnh Cửu đã về đích nông thôn mới với 100% xã đạt chuẩn; có 6/11 xã NTM nâng cao, đặc biệt có 1 xã đạt NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh…

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc ngày chính thức đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc ngày chính thức đại hội

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội đại biểu Đảng bộ H.Vĩnh Cửu lần XI có nhiệm vụ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết khóa X; phân tích rõ ưu điểm, hạn chế và thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X; tiếp tục đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại hội XI của tỉnh.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu đề nghị, để thực hiện thắng lợi nghị quyết khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, có đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin: Nguyệt Hà - Hồ Thảo; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều