Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV

01:08, 03/08/2020

(ĐN)- Sáng 3-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 237 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

(ĐN)- Sáng 3-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Cao Văn Quang phát biểu khai mạc
Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Cao Văn Quang phát biểu khai mạc

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 237 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Cao Văn Quang khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cẩm Mỹ vui mừng trước những kết quả đạt được qua hơn 15 năm thành lập huyện, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ III.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Cao Văn Quang tặng hoa cho Mẹ VIệt Nam anh hùng
Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Cao Văn Quang tặng hoa cho Mẹ VIệt Nam anh hùng

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, huyện Cẩm Mỹ đang đứng trước những thời cơ, vận hội và cả thách thức mới. Do đó, Đại hội cần tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá đúng những kết quả kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, các đại biểu cần thảo luận và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ huyện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa III), trong đó đạt và vượt 50/54 chỉ tiêu. Nhờ đó, huyện Cẩm Mỹ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 66 triệu đồng/năm, tăng 83% so với đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện ước đạt 5,3 ngàn tỷ đồng, đạt mức tăng bình quân trên 15%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đạt kết quả, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn. Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Văn hóa, giáo dục – đào tạo chuyển biến tích cực, chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ đề ra mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh toàn dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung, chương trình của ngày làm việc chính thức
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung, chương trình của ngày làm việc chính thức

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, điều kiện và thế mạnh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Cẩm Mỹ phát triển toàn diện nhanh và bền vừng; hoàn thành nông thôn mới nâng cao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ, nhân dân huyện Cẩm Mỹ. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, đồng chí Trần Trung Nhân đề nghị Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nhằm thực hiện đạt mục tiêu xây dựng huyện Cẩm Mỹ phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Cụ thể, Đảng bộ huyện cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực. Trước mắt, xây dựng kế hoạch triển khai ngay các lĩnh vực đột phá mà dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định. Trong đó, ưu tiên tập trung xây dựng khu đô thị trung tâm của huyện; tập trung nguồn lực thực hiện đạt mục tiêu xây dựng huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ cần chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng hệ thống các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng bức trướng chúc mừng đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng bức trướng chúc mừng đại hội

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức trướng có nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo, xây dựng huyện Cẩm Mỹ phát triển bền vững”.

Cũng trong sáng 3-8, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa III; báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc vào chiều nay 3-8 và bế mạc ngày mai 4-8.

Tin: Đắc Nhân - Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều