Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Long Thành: Tạm giữ 2 công nhân cấu kết trộm hàng công ty

04:08, 08/08/2020

(ĐN)- Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành tiếp tục tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Huy An (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, là công nhân Công ty G. D. (KCN Long Thành) và Vũ Mạnh Hà (44 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch là lái xe của Công ty S.I. (KCN Nhơn Trạch 1) về hành vi trộm cắp tài sản.

6 thùng hóa chất các đối tượng ngụy trang trong thùng carton lúc mới bị cơ quan công an bắt giữ
6 thùng hóa chất các đối tượng ngụy trang trong thùng carton lúc mới bị cơ quan công an bắt giữ

(ĐN)- Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành tiếp tục tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Huy An (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, là công nhân Công ty G. D. (KCN Long Thành) và Vũ Mạnh Hà (44 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch là lái xe của Công ty S.I. (KCN Nhơn Trạch 1) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ công an, An và Hà quen biết nhau do Hà thường xuyên vận chuyển hóa chất đến Công ty G.D. giao hàng. Trưa ngày 7-8, An gọi điện cho Hà và nhờ vận chuyển 6 thùng hóa chất ra khỏi công ty và y hứa sẽ cho Hà 2 triệu tiền công, đồng thời dặn Hà chuẩn bị 6 thùng carton rỗng để trong xe, nhằm qua mặt bảo vệ công ty. 

Bị đồng tiền làm mờ con mắt, Hà liền điều khiển xe tải biển số 60C- 114.83 vào Công ty G.D., rồi cùng An chất 6 thùng hóa chất (loại 25kg/thùng, ngụy trang trong 6 thùng carton đã chuẩn bị sẵn) trị giá gần 106 triệu đồng lên xe. Khi Hà lái xe ra cổng công ty thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện bắt giao công an. Từ lời khai của Hà, An cũng bị bắt ngay sau đó.

Hiện Công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Huyền Anh

 

 
Tin xem nhiều