Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Cao su Đồng Nai

01:08, 10/08/2020

(ĐN)- Ngày 10-8, Đảng bộ Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

(ĐN)- Ngày 10-8, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025..

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao tặng Đại hội Bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - dân chủ -  kỷ cương -  sáng tạo; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống người lao động; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững”
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao tặng Đại hội Bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống người lao động; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững”

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Vượng, Vụ trưởng Vụ địa phương II - Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Công Nhanh, Vụ trưởng Vụ địa phương III - Ban tổ chức Trung ương Đảng; Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Điền, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Vũ Hồng Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hòa Hiệp và 200 đại biểu đại diện cho 1.097 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, phát huy các lợi thế, Đảng bộ TCT.CSĐN đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, TCT đã thực hiện khai thác được hơn 132,6 ngàn tấn mủ, vượt hơn 3,2 ngàn tấn; đảm bảo thu nhập bình quân hơn 8,5 triệu đồng/người/tháng; tổng doanh thu đạt gần 9,6 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4 ngàn tỷ đồng, bảo toàn và gia tăng vốn Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ tới, TCT.CSĐN phấn đấu đạt doanh thu 14,6 ngàn tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đến cuối nhiệm kỳ đạt 12 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp đảng viên hàng năm đạt nghị quyết Tỉnh ủy giao.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ TCT.CSĐN nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty cao su Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty cao su Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ TCT.CSĐN tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng song song phát triển kinh tế. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn liền với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị thành viên và của cả TCT.

Bên cạnh đó, cần đầu tư công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước; lấy khoa học công nghệ và nguồn nhân lực có tay nghề làm động lực phát triển của toàn đơn vị.

Ban chấp hành Đảng bộ khoá XI, Uỷ ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự cấp trên ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ khoá XI, Ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu Đảng bộ TCT.CSĐN đi dự cấp trên ra mắt đại hội

Dip này, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy  đã trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - dân chủ -  kỷ cương -  sáng tạo; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống người lao động; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững”.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đồng chí Trần Ngọc Thuận khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ TCT.CSĐN đạt được là to lớn, toàn diện, giữ vững lá cờ đầu của ngành cao su cả nước. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục có những bước phát triển, đột phá mới trong sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của Đồng Nai, cũng như của ngành. Đặc biệt, Ban lãnh đạo TCT.CSĐN cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Sân bay quốc tế Long Thành cũng như hợp tác phát triển các dự án hạ tầng lớn trên địa bàn trong những năm tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TCT.CSĐN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 22 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TCT đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT được bầu làm Bí thư Đảng ủy; 2 đồng chí: Đỗ Minh Tuấn và Lê Văn Cường được bầu Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Quốc Thắng được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 13 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, Bí thư Đảng ủy TCT khóa XI Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đề ra, đưa đơn vị phát triển ngày càng vững mạnh.

Tin: Hoàng Lộc – Vương Thế; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều