Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh nhân 595 âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

10:08, 16/08/2020

(ĐN) – Sáng 16-8, BS. Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế cho hay, bệnh nhân 595 là bà P.T.T.Ng (50 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đã 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 (sau 4 lần xét nghiệm dương tính liên tục từ ngày 1-8).

(ĐN) – Sáng 16-8, BS. Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế cho hay, bệnh nhân 595 là bà P.T.T.Ng (50 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đã 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 (sau 4 lần xét nghiệm dương tính liên tục từ ngày 1-8).

Chuẩn bị lấy mẫu cho người dân sinh sống trên đường Hô Văn Đại
Chuẩn bị lấy mẫu cho người dân sinh sống trên đường Hồ Văn Đại

Hiện bệnh nhân 595 vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh, sức khỏe ổn định: không ho, không sốt và không có triệu chứng bất thường. Ngày 16-8, bệnh nhân này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính lần thứ 3, bệnh nhân sẽ được xuất viện. Riêng bệnh nhân 669 vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng sức khỏe trong tình trạng ổn định: tỉnh táo, không ho, không sốt.

Cũng trong ngày 16-8, các trường hợp F1, F2 liên quan đến 2 ca bệnh trên đang cách ly tập trung cũng được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hiện trung tâm y tế các huyện, thành phố vẫn tiếp tục điều tra, tìm kiếm các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là các trường hợp đi từ Campuchia về bằng đường tiểu ngạch; rà soát, điều tra các trường hợp về từ Đà Nẵng để đưa vào cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Cũng theo BS.Lê Quang Trung, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trong và ngoài công lập chú ý các trường hợp tiếp xúc với người trở về từ các quốc gia khác có triệu chứng: sốt, ho. Các đơn vị cần điều tra kỹ và tiếp nhận điều trị tại địa phương, không chuyển tuyến khi không thật cần thiết.

Tính đến ngày 16-8, toàn tỉnh đang cách ly tại nhà cho 802 người liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng.

Tin và ảnh: Bích Nhàn

Tin xem nhiều