Báo Đồng Nai điện tử
En

Bàn giao nhà tình nghĩa quân dân tại H.Thống Nhất

11:08, 29/08/2020

(ĐN)-Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày 29-8, các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và trao tặng hai căn nhà tình nghĩa quân dân tại H.Thống Nhất.

(ĐN)-Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày 29-8, các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và trao tặng hai căn nhà tình nghĩa quân dân tại H.Thống Nhất.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh và H.Thống Nhất trao quyết định tặng nhà cho đại diện gia đình bà Văn Thị Mai
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ CHQS tỉnh và H.Thống Nhất trao quyết định tặng nhà cho đại diện gia đình bà Văn Thị Mai

Theo đó, căn nhà tình nghĩa quân dân thứ nhất được trao tặng cho gia đình bà Văn Thị Mai, dân tộc Chơ ro, ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện có diện tích 102 m2, trị giá 120 triệu đồng. Trong đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ 60 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 22 triệu; còn lại do gia đình đóng góp. Căn nhà thứ hai được trao tặng cho gia đình bà Thị Thiệt, ngụ ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung có diện tích 60m2, trị giá 90 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 24 triệu, còn lại do gia đình đóng góp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Đại tá Vũ Văn Điền chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục hỗ trợ cho H.Thống Nhất xây dựng thêm 4 căn nhà tình nghĩa quân dân (trị giá 80 triệu đồng/căn); đồng thời giao cấp ủy, chính quyền địa phương, khảo sát, xét đối tượng để thực hiện vào dịp kỷ niệm 22-12 và chào mừng 75 năm truyền thống LLVT Quân khu 7...

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều